Cty TNHH MTV Hóa lọc dầu Bình Sơn: Đảm bảo an ninh, an toàn trong sản xuất

Thứ tư, 24/02/2016 11:20

(Cadn.com.vn) - Khi đến thăm Cty TNHH MTV Hóa lọc dầu Dung Quất (BSR) vào dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân- 2016, Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề cập đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình sản xuất của Cty. Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm quốc gia, không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có tầm quan trọng về mặt chính trị, QP-AN, do đó cần phải chủ động đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và cần có những giải pháp bảo mật tối ưu trong quá trình sản xuất.

Trao đổi với Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Hoài Giang- Chủ tịch HĐTV BSR cho biết, từ khi vận hành thương mại năm 2009 đến hết năm 2015, Cty BSR đã sản xuất được sản lượng hơn 37,4 triệu tấn và đã có hơn 37,3 triệu tấn được tiêu thụ, với doanh thu thuần đạt 722.838 tỷ đồng, nộp ngân sách 122.399 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2015, Cty BSR đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, về đích trước 50 ngày trong bối cảnh có nhiều khó khăn, bất lợi. Ông Giang nhận định: "Nhà máy lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia, có ý nghĩa chính trị và kinh tế rất quan trọng, vì vậy công tác vận hành, đảm bảo ANTT, an toàn luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Công an, Tổng cục An ninh, CA tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền các cấp cũng như các cơ quan chức năng. Đây được xem là nhiệm vụ hàng đầu và phải làm thường xuyên liên tục đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất".

Các phương tiện vận chuyển sản phẩm tại NMLD Dung Quất.

Chính xuất phát từ nhận định trên mà Cty BSR đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn bằng cách đầu tư đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chuyên dụng. Đơn vị đã đầu tư trang bị hệ thống CCTV gồm 195 camera PTZ (Pan Tilt Zoom) xung quanh các khu vực hàng rào nhà máy, các phân xưởng chế biến, khu bể chứa dầu thô, khu bể chứa sản phẩm, khu cảng xuất sản phẩm và khu vực phao rót dầu thô tại vịnh Việt Thanh và phân xưởng polypropylen. Ngoài ra, hơn 50 màn hình và bàn phím điều khiển camera được lắp đặt tại các phòng điều khiển và chốt bảo vệ. Bên cạnh đó, hệ thống phát hiện đột nhập (IDS) gồm 156 cặp thu phát hồng ngoại dọc hàng rào Nhà máy lọc dầu và hơn 3.000 mét cáp cảm biến rung được lắp đặt dọc theo hàng rào phân xưởng polypropylen.

Ngay cả hệ thống quản lý vào ra (ECS) gồm các chốt chặn gác chắn dành cho ô-tô, cổng xoay dành cho người đi bộ và cửa từ nam châm điện tại các phòng điều khiển cũng được đưa vào vận hành một cách đồng bộ. Đó là chưa kể hệ thống cảnh báo chung (PAGA) gồm hơn 1.100 loa phóng thanh bố trí toàn bộ khu vực nhà máy nhằm phát đi các bản tin phục vụ công tác vận hành, hệ thống PAGA còn kết nối trực tiếp đến hệ thống cảnh báo cháy theo 8 khu vực. Liên quan đến hệ thống PCCC của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, ông Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cty đã đầu tư trang bị 4 xe chữa cháy chuyên dụng để đảm bảo hiệu quả, cơ động trong quá trình chữa cháy tại Nhà máy lọc dầu và trang bị đầy đủ các thiết bị đặc biệt cho đội ứng cứu các tình huống sự cố khẩn cấp bao gồm: quần áo chịu nhiệt, bình khí thở SCBA, máy đo khí...

Việc xây dựng hệ thống quản lý an ninh, an toàn cũng được Cty BSR tuân thủ đầy đủ pháp luật trong nước và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tất cả vật tư ra, vào nhà máy đều phải đăng ký bằng giấy phép và được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo không để mất mát. Đội tuần tra cơ động được bố trí 24/24 giờ phối hợp với bộ phận giám sát camera và các đội mục tiêu nhằm tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp mất an ninh, an toàn Nhà máy Lọc dầu. Bên cạnh đó, Cty BSR đã ký kết quy chế phối hợp, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn với nhiều đơn vị liên quan.

Đặc biệt, CA tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định thành lập lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ mục tiêu Nhà máy lọc dầu Dung Quất gồm 34 CBCS, được bố trí trực 24/24 giờ tại 8 chốt gác xung yếu ra, vào nhà máy; đồng thời phối hợp với lực lượng bảo vệ PVS-MT tổ chức tuần tra trên toàn tuyến nhà máy. "Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trên nên tình hình an ninh, an toàn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong thời gian qua luôn được đảm bảo ổn định"-Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.

Phương Kiếm